Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

09:07 - Thứ Năm, 13/04/2023 Lượt xem: 3612 In bài viết

ĐBP - Sau khi chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” được Chủ tịch nước phát động; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2144-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). Đến hết năm 2022, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân đã có 1.169 hộ hoàn thành việc làm nhà, được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; từ đó góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Ông Lò Văn Lả, bản Giảng - Co Ké, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) chia sẻ niềm vui với hàng xóm bên ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

Những món quà nghĩa tình

Những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp tới thăm gia đình ông Lò Văn Lả (thân nhân liệt sĩ Lò Văn Núi), bản Giảng - Co Ké, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) khi các thành viên trong gia đình đang tất bật dọn dẹp để chuyển vào sinh sống trong căn nhà mới. Căn nhà có diện tích sử dụng 140m2, trị giá xây dựng  400 triệu đồng; trong đó, chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” hỗ trợ 50 triệu đồng, người thân, hàng xóm hỗ trợ ngày công lao động. Ông Lò Văn Lả phấn khởi chia sẻ: “Nhiều đêm tôi vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang, rộng rãi, tôi vui lắm!. Ngôi nhà là nguồn động viên để gia đình tôi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Vốn thuộc diện hộ nghèo, một mình nuôi ba cháu nhỏ trong ngôi nhà sàn bị xuống cấp, dột nát, xiêu vẹo…; những ngày này không khí gia đình bà Vì Thị Minh, bản Cà Phê, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) có phần vui tươi, phấn khởi hơn. Bởi lẽ nhờ ngôi nhà được Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” hỗ trợ 50 triệu đồng đã dần hoàn thiện. Bà Minh xúc động nói: “Tôi thấy rất ấm áp, bởi bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội; những ngày làm nhà, họ hàng và bà con hàng xóm tới chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi rất nhiệt tình. Sắp có nhà mới để ở, bà cháu tôi vui lắm! Tôi có thêm điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn; đặc biệt cố gắng lao động sản xuất, tìm thêm việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ thời điểm phát động chương trình đến hết năm 2022 toàn tỉnh đã có 1.169 ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, tập trung ở các huyện khó khăn, biên giới như: Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa Chùa, Điện Biên, Nậm Pồ... Trong đó, 660 nhà gỗ truyền thống; 358 nhà xây; 151 nhà khung sắt. Số hộ tự đứng ra làm nhà là 1.094, số hộ được chính quyền địa phương giúp đỡ làm nhà 75 hộ. Đặc biệt, sau khi được hỗ trợ làm nhà, toàn tỉnh đã có 606 hộ nghèo viết đơn xin thoát nghèo, quyết tâm xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ngay sau khi chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên được Chủ tịch nước phát động tại Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, hướng tới kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2144-QĐ/TU ngày 12/8/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại 7/7 đơn vị cấp huyện và 100% các xã được thụ hưởng chương trình đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình cùng cấp, do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban.

Cùng với đa dạng hóa việc truyền thông về mục đích, ý nghĩa Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên, như: Tuyên truyền bằng tiếng địa phương tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số;  tổ chức họp khu dân cư, thôn; vận động nhân dân, cộng đồng tham gia hỗ trợ làm nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Trên cơ sở yêu cầu về đối tượng và số lượng nhà được phân bổ hỗ trợ, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ rà soát, tổ chức rà soát, họp nhân dân bình xét các gia đình được hỗ trợ làm nhà từ chương trình. Trong đó, ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình có thành viên là người có công với cách mạng; hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, bị thiệt hại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng...). Việc rà soát, bình xét được thực hiện từ khu dân cư, đảm bảo đúng quy trình, khách quan, công khai, minh bạch, do vậy không để xảy ra tình trạng suy bì, tị nạnh, mất đoàn kết, không có đơn thư, khiếu nại trong nhân dân.

Hưởng ứng lời phát động thực hiện Chương trình “đã có 21 tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền 60.460 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực phối hợp với các nhà tài trợ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu. Tiếp nhận, phân bổ kinh phí triển khai, tổ chức làm nhà kịp thời, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, chương trình vận động các gia đình, dòng họ, nhân dân trong thôn, bản ủng hộ về tiền, vật liệu với tổng trị giá trên 620 triệu đồng và 17.444 ngày công lao động tham gia tháo dỡ nhà cũ, dựng nhà mới, vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà cho các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, không có đường giao thông đi lại thuận tiện...

Ông Nguyễn Văn Đóa, Bí thư Đảng ủy xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) cho biết: “Để hỗ trợ các hộ, xã đã đứng ra ứng vật liệu cho nhân dân làm nhà; còn lại các hộ gia đình huy động thêm nguồn đối ứng. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xã phân công các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận chịu trách nhiệm phối hợp với gia đình thực hiện làm nhà; hỗ trợ các hộ dỡ nhà, đào móng, san mặt bằng… Cùng với đó, xã cũng cử cán bộ theo dõi sát sao, kiểm tra tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Theo thống kê, ngoài nguồn hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022 các hộ gia đình huy động thêm nguồn đối ứng trị giá: 38.907 triệu đồng. Các gia đình còn chủ động chuẩn bị nguyên vật liệu làm nhà, giá trị ước tính quy ra tiền trên 30.302 triệu đồng. UBND các cấp bố trí kinh phí mua cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và làm biển gắn nhà theo mẫu của các đơn vị tài trợ sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà mới với tổng giá trị 336,113 triệu đồng.

Có thể khẳng định, việc triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” đã và đang góp phần cùng các chương trình mục tiêu quốc gia hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, đem lại cuộc sống ấm no, đủ đầy cho các gia đình. Đặc biệt, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cương niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top